Bà xã Ngọc Tưởng chấp nhận từ bỏ sự nghiệp để làm hậu phương cho chồng

By dvvn thg 1 01, 2021
Bên nhau suốt 20 năm, diễn viên Ngọc Tưởng và bà xã Lệ Thu được dịp chia sẻ về những câu chuyện xoay quanh cuộc sống hôn nhân và sự nghiệp của mình.

Diễn viên Ngọc Tưởng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua hàng loạt bộ phim nổi tiếng như: Áo cưới thiên đường, Ngõ vắng, Những ngày hè xanh... Bên cạnh vai trò diễn viên, anh còn là đạo diễn và giảng viên về lĩnh vực diễn xuất. Đồng hành cùng anh trong cuộc sống lẫn sự nghiệp không ai khác chính là bà xã Lệ Thu. Cặp đôi đã có dịp được trải lòng về hạnh phúc gần 20 năm của mình trên sân khấu Giải mã tri kỷ.

Ngọc Tưởng cho biết cả hai đã bắt đầu phải lòng nhau từ năm nhất đại học. Ban đầu anh không hề thích vợ mình vì cứ nghĩ rằng Lệ Thu rất chảnh. Nam diễn viên kể lại một lần cô nhéo tay anh quá đau khiến anh giận và hôn ngược lại. Tuy nhiên sau nụ hôn đầu tiên đó anh lại có cảm xúc lạ và dần nảy sinh tình cảm.

Bà xã Ngọc Tưởng chấp nhận từ bỏ sự nghiệp để làm hậu phương cho chồng - ảnh 1

Sau đó cặp đôi nhanh chóng đi đến hôn nhân chỉ sau một thời gian ngắn. Cả hai đều là mối tình đầu của nhau khiến Khả Như ngưỡng mộ. Vì cùng là diễn viên và có lịch đi diễn khá dày đặc nên Lệ Thu đã chọn từ bỏ sự nghiệp diễn xuất để trở thành hậu phương vững chắc cho Ngọc Tưởng.

"Thời điểm 2008 mình còn diễn kịch, nhưng sau đó cấn bầu và quyết định ngừng lại. Mình cảm thấy nó không còn phù hợp với hoàn cảnh của mình. Ảnh thì đi suốt, 10 ngày là 10 cái lịch khác nhau, nếu mình cũng đi như ảnh thì bỏ con tội nghiệp. Chính vì thế Thu quyết định chọn công việc khác phù hợp hơn. Thu từng đi làm ở đài truyền hình được 10 năm, sau đó có bé thứ hai thì lại nghỉ, ở nhà buồn quá nên mình buôn bán online. Công việc đó cho mình thu nhập và được chủ động thời gian, có thể quan tâm chăm sóc chồng con nên mình nghĩ công việc đó mới là lựa chọn phù hợp", Lệ Thu chia sẻ.

Với sự duyên dáng của mình, Ngọc Tưởng - Lệ Thu đã mang đến nhiều khoảnh khắc vui nhộn cho khán giả ở phần Thách thức tri kỷ. Tại đây, cặp vợ chồng đã có những tiết lộ thú vị về những quan điểm và suy nghĩ của bản thân sau khi về chung một nhà. Điển hình như việc cả hai đều không có ý định sinh thêm em bé sau khi đã có 2 đứa con. Mặc dù theo nghệ thuật nhưng Ngọc Tưởng - Lệ Thu đều đồng nhất ý kiến không muốn con nối nghiệp mình. Tuy nhiên chỉ trùng khớp với nhau được 4/10 câu hỏi nên cặp đôi vẫn phải chịu hình phạt từ chương trình.

Bà xã Ngọc Tưởng chấp nhận từ bỏ sự nghiệp để làm hậu phương cho chồng - ảnh 2

Đến với hình phạt lần này, đôi vợ chồng phải bịt mắt và chọn ngẫu nhiên 1 trong 5 ly nước bất kỳ cho đối phương uống. Khá may mắn khi Lệ Thu chọn cho chồng mình cà phê, còn Ngọc Tưởng lại chọn phải ly nước giấm cho vợ. Sau khi hoàn thành thử thách, Khả Như an ủi cặp đôi rằng: “Tình yêu có đủ mùi đắng của cà phê và mùi chua chua của giấm”.

Góc soi mói là nơi để cho các cặp đôi được nói ra hết những tật xấu của đối phương. Lệ Thu cho biết Ngọc Tưởng khá bề bộn, thường vứt đồ đạc lung tung trong nhà khiến cô nhiều lần không khỏi bức xúc. Tuy nhiên, nam diễn viên lại biện minh rằng: “Nhiều khi mình cất đồ chỗ này chỗ kia thì mình kiếm không ra. Mình phải để chỗ nào trong tầm mắt để mình không quên”.

Cả sân khấu của Giải mã tri kỷ trở nên lắng đọng khi cặp đôi được dịp trải lòng tại phần Cảm ơn và Xin lỗi. Ngọc Tưởng cảm ơn vợ mình vì đã chịu đựng anh gần 20 năm và hi sinh nghề mình yêu thích để lui về làm hậu phương. Những lời chân thật từ chồng khiến Lệ Thu không khỏi xúc động và nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc giữa cả hai. Chương trình khép lại đầy nhẹ nhàng với cái ôm ấm áp giữa Ngọc Tưởng và Lệ Thu.

Theo: thanhnien.vn

© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.