Danh hài Minh Nhí: "Tôi sợ người ta nghĩ mình rẻ tiền"

By dvvn thg 8 08, 2019
"Mình được khán giả, đồng nghiệp tôn trọng, yêu mến bao nhiêu năm qua thì càng phải biết quý và giữ gìn. Tôi sợ người ta nghĩ mình rẻ tiền...", nghệ sĩ Minh Nhí chia sẻ.

Không chỉ mở lò đào tạo diễn viên và sân khấu kịch, Minh Nhí còn lấn sân sang làm phim dài 40 tập phát youtube "Đinh gia tứ hỷ". Ngoài dàn diễn viên trẻ là học trò của danh hài, phim quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Thanh Điền, Ngân Quỳnh, Minh Nhí, Lê Giang, Long Nhật, Thúy Nga...

Theo chia sẻ ông bầu Minh Nhí, hầu hết dàn nghệ sĩ tên tuổi trong phim như NSƯT Thanh Điền, Lê Giang, Thúy Nga... đều không quan trọng chuyện cát xê. Thậm chí Lê Giang còn cho biết, giữa chị và Minh Nhí có mối thân tình từ lâu nên khi danh hài mời, chị đồng ý ngay mà không quan trọng tiền bạc.

Lê Giang nói với Minh Nhí: "Mình cứ làm đi, anh trả được nhiêu thì trả, tiền nong không thành vấn đề". Tôi hiểu hoàn cảnh làm phim hiện giờ, không dễ gì lấy được tiền của nhà tài trợ đâu. Vậy nên chúng tôi cứ xác định làm bằng cái tâm, cái lửa với nghề đã rồi tính tiếp". Ngay cả NSƯT Thanh Điền cũng vậy.

Tuy nhiên, Minh Nhí khẳng định, trong nghề mọi người đều có barem lương. Bản thân anh cũng đã tham khảo giá của từng diễn viên ở các đoàn khác. Dù anh em nghệ sĩ trên tinh thần hỗ trợ mình hết lòng nhưng anh sẽ sòng phẳng chuyện tiền nong để không làm ai buồn lòng.

Vì phim thu tiếng trực tiếp nên diễn viên phải thuộc từng câu thoại để lấy tâm lý diễn tốt nhất.

Dù là dự án web drama, phát miễn phí trên youtube nhưng danh hài Minh Nhí đầu tư khá "khủng" cho phim này. Anh bày tỏ: "Tôi xác định mình đang thử sức ở một lĩnh vực mới, tạo sân chơi cho học trò và những người thân quen làm nghề, chứ chưa đặt nặng lợi nhuận".

Chia sẻ với phóng viên về chuyện "có ý định chiều theo thị hiếu của khán giả youtube mà làm theo kiểu cho có, không cần chỉnh chu như phim truyền hình hay sân khấu không", nghệ sĩ Minh Nhí khẳng định:

"Bản tính tôi từ xưa đến giờ, làm cái gì cũng phải chỉn chu, đàng hoàng. Mình được khán giả, đồng nghiệp tôn trọng, yêu mến bao nhiêu năm qua thì càng phải biết quý và giữ gìn. Dù là phim phát miễn phí trên youtube, tôi cũng không thể làm qua loa, đại khái, cho có được. Tôi sợ người ta nghĩ mình rẻ tiền.

Tôi muốn tạo một sân chơi lâu dài cho học trò và người thân quen. Và tất cả chỉ mới đang trong quá trình gầy dựng. Tôi muốn làm chỉn chu, có sản phẩm sạch sẽ rồi sau đó sẽ tính đến chuyện mời đầu tư, quảng cáo để anh em, con cháu có thể lâu dài được với dự án".

Một cảnh quay của Long Nhật, Minh Nhí và Lê Giang.

Cũng nói về vấn đề này, Long Nhật bộc bạch: "Có những phim rất nhân văn, làm đàng hoàng vẫn ăn cả truyền hình lẫn youtube như Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Về nhà đi con...

Bởi vậy khi làm Đinh gia tứ hỷ, anh em tôi xác định, có chạy theo thị hiếu thì cũng vẫn phải giữ cái tôi nghệ thuật của mình, không làm tào lao, không làm qua loa. Chúng tôi yêu nghề nên phải làm nghề nữa. Cá nhân tôi tin, phim về đề tài gia đình, cha con, thầy trò chắc chắn sẽ được khán giả đón nhận".

Một số hình ảnh ở đoàn phim Đinh gia tứ hỷ:

Diễn viên đang được makeup


Trong lúc đó, anh em kỹ thuật set-up cảnh quay, chuẩn bị máy móc, ánh sáng, âm thanh... để có hình ảnh và đường tiếng tốt nhất.

Còn diễn viên thì tranh thủ ngồi tám

Và chụp ảnh ...

lướt facebook

Nhưng khi đã vào việc, mọi người đều tập trung cao độ. Vừa dậm phấn lại vừa học kịch bản...

Và bàn về cảnh quay sắp tới như Minh Nhí, Long Nhật.

Một cảnh quay Minh Nhí - Long Nhật đụng độ nảy lửa...

Anh em quay phim cũng tập trung tối đa.

Để có từng góc máy thật đẹp và chỉnh chu.

Giờ nghỉ giải lao, Long Nhật mua cóc đãi mọi người trong đoàn.

Bữa ăn chiều của diễn viên

Từ nghệ sĩ lớn đến diễn viên trẻ đều quây quần ngồi ăn như 1 gia đình.

Đạo diễn thì tranh thủ... đụng tới điện thoại. Vì trong suốt thời gian quay, Thạch Thảo gần như tắt máy để không ảnh hưởng công việc.

Tới 12h đêm, đoàn phim vẫn còn đang cấp tốc quay những cảnh cuối cùng rồi mới về nghỉ ngơi.

Theo: Soha.vn

© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.