Di nguyện của Mai Phương trước khi mất

By dvvn thg 3 30, 2020
Theo lời ca sĩ Trương Bảo Như, diễn viên Mai Phương nguyện vọng được an táng theo nghi lễ truyền thống đạo Tin Lành, bỏ qua nghi thức thờ cúng, thắp nhang, cầu siêu.

Tối 28/3, diễn viên Mai Phương trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư phổi. Cô ra đi ở tuổi 35 để lại niềm tiếc thương khôn nguôi với đông đảo đồng nghiệp và khán giả.

Mới đây, Trương Bảo Như - Á quân duyên dáng Bolero 2019 - người bạn thân của Mai Phương chia sẻ về nguyện vọng cuối đời của nữ diễn viên.

Theo thông tin từ Trương Bảo Như, tính đến nay, Mai Phương đã nguyện gửi gắm thân mình nơi Chúa (Hội Thánh Tin Lành) được 5 tháng. Nữ diễn viên mong muốn khi qua đời sẽ được an táng theo nghi thức tang lễ truyền thống đạo Tin Lành, bỏ qua các nghi thức như thờ cúng, thắp nhang, cầu siêu.

Theo lời Bảo Như, đây là những lời dặn dò cuối cùng của Mai Phương trước khi qua đời. Cô mong mọi người yêu thương gửi lời cầu nguyện để nữ diễn viên được về với Chúa nhẹ nhàng, siêu thoát.


Bảo Như và Mai Phương vốn là hai người bạn thân gắn bó. Vào đêm chung kết Duyên dáng Bolero 2019, ca sĩ Bảo Như từng bật khóc khi thấy Mai Phương có mặt để ủng hộ cô dù nữ diễn viên đang trong quá trình điều trị.

“Từ lúc quyết định tham gia cuộc thi, Mai Phương là người ủng hộ, cổ vũ cho Như rất nhiều. Hôm nay, Như có nói nếu như 'vợ' mệt quá thì ở nhà nghỉ ngơi và xem tivi cũng được không cần đến đây. Nhưng không ngờ Mai Phương cũng đã đến rất sớm ngồi từ đầu buổi đến cuối buổi cổ vũ Như. Hay thậm chí, trong quá trình thi, Phương thường xuyên nhắn tin cổ vũ cho Như ‘chồng ơi cố lên nhé chồng'. Bên cạnh đó, Phương cũng hay gửi thuốc bổ cho Như để bồi bổ", Bảo Như xúc động kể lại.

Trên trang cá nhân, chồng cũ của Mai Phương - ca sĩ Phùng Ngọc Huy - đã cập nhật ảnh đại diện, ảnh bìa màu đen. Phía dưới bài đăng của anh, nhiều khán giả để lại lời động viên và chia buồn.

Trước đó, MC Ốc Thanh Vân cũng chia sẻ dòng trạng thái đau buồn khi Mai Phương qua đời.

"Sát bên Mai Phương những ngày cuối cùng nhưng mình không chia sẻ gì vì Phương không muốn. Và vì khá nhiều điều nội bộ rối ren không thể nói hết được. Rối lắm, đau xót lắm. Mới hôm qua còn ở bên em. Dù biết trước nhưng vẫn cảm thấy không thở được", Ốc Thanh Vân viết.

Theo thông tin từ người nhà, diễn viên Mai Phương ra đi vào tối 28/3, tại nhà riêng.

"Hiện tại, gia đình đang bối rối nên chưa biết sẽ tổ chức tang lễ như thế nào giữa những ngày dịch bệnh như thế này", nguồn tin từ gia đình cho biết.


Mai Phương sinh năm 1985, là diễn viên quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt. Ngoài diễn xuất, cô còn tham gia các lĩnh vực ca hát, dẫn chương trình truyền hình.

Nữ diễn viên bị hiện tượng ho kéo dài và đau người trước khi phát hiện mắc bệnh ung thư phổi vào năm 2018. Nữ diễn viên nhập viện vào tháng 8/2018 và điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.

Trong quá trình điều trị, khi sức khỏe ổn định hơn, cô quay lại với các hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên nhận lời đóng phim, tham gia game show, talk show, đi du lịch. Cô từng khiến đạo diễn phim Hồ Ngọc Xum và đoàn phim Con ông Hai Lúa cảm phục khi tự mình lái xe đi quay mỗi ngày với quãng đường dài hơn 50 km. Đây là dự án phim cuối cùng của Mai Phương.

Theo: Zing.vn

© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.