Gin Tuấn Kiệt lần đầu có hit lọt top 10 Vpop sau 2 năm đi hát

By dvvn thg 3 21, 2020
Ca khúc nhạc Hoa lời Việt của Gin Tuấn Kiệt nhận được sự quan tâm từ khán giả, thăng hạng top 10 #zingchart chỉ sau nửa ngày phát hành.

Gin Tuấn Kiệt sở hữu ngoại hình điển trai, sáng sân khấu. Tuy nhiên, sau 2 năm đi hát, sự nghiệp của giọng ca 1994 chưa để lại nhiều dấu ấn. Khán giả ấn tượng với anh ở vai trò diễn viên, nghệ sĩ tham gia game show hơn là ca sĩ.

Sản phẩm có thành tích khả quan nhất của Gin Tuấn Kiệt là Không thể yêu ai được nữa. Bài hát đạt 100 triệu lượt nghe trên Zing MP3 và vươn tới vị trí thứ 17 #zingchart tuần.

Sau 2 năm theo đuổi âm nhạc, Gin Tuấn Kiệt lần đầu tiên mang về một ca khúc công phá top 10 BXH nhạc Việt. Muốn cả thế giới biết anh yêu em phát hành độc quyền trên Zing MP3 vào 18h00 ngày 19/3. Chỉ sau nửa ngày ra mắt, bản audio tiến thẳng lên hạng 7 #zingchart real-time. Trên trang nghe nhạc, lượng thảo luận của khán giả về bài hát đang tăng đều.


Muốn cả thế giới biết anh yêu em nằm trong series nhạc Hoa lời Việt của nam ca sĩ. Phiên bản gốc cùng tên do hai nghệ sĩ Trung Quốc là Lục Triết và Hạ Kính Hiên trình bày. Lời Việt do chính Gin Tuấn Kiệt và Lý Tùng Anh chấp bút.

Bài hát được yêu thích nhờ giai điệu bắt tai, ca từ giống với cách viết truyện ngôn tình. Nhiều người khen nội dung phiên bản Việt hóa vẫn giữ được tinh thần của bản gốc. Nhiều câu hát gây ấn tượng với người thưởng thức như “Từng mong cho cả thế giới sẽ biết anh thật lòng rất yêu em, tình yêu ấy trong lòng này chẳng phai mờ”, “Nợ em câu nói ‘Mãi mãi anh chỉ yêu em’, nhiều năm qua anh vẫn chôn chặt đáy lòng”.

Bên cạnh đó, một số ý kiến nhận xét giọng hát của Gin Tuấn Kiệt cần phải cải thiện. Trong bản thu âm, anh sử dụng nhiều giọng mũi và chưa đẩy lên cao trào ở đoạn điệp khúc cuối.

Tốc độ tăng trưởng lượt nghe của Muốn cả thế giới biết anh yêu em đang cao, góp phần giúp tên tuổi của Gin Tuấn Kiệt khởi sắc trên đường đua Vpop. Nhiều khán giả kỳ vọng anh sẽ lựa chọn các sáng tác đột phá hơn trong thời gian tới.


Xu hướng nhạc Hoa lời Việt không còn thịnh hành như thời kỳ hoàng kim ở đầu thập niên 2000. Thế nhưng qua mỗi năm, vẫn có một số bài hát thuộc dòng này gây bão Vpop.

Năm 2018, Ngắm hoa lệ rơi của Châu Khải Phong thống trị top 2 #zingchart tuần và cán mốc 320 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Năm 2019, Độ ta không độ nàng trở thành cơn sốt khi có đến 3 phiên bản đổ bộ vào top 10.

Top 10 #zingchart real-time cũng chào đón thêm một sản phẩm mới. Phiên bản remix của Nếu em hết thương anh rồi đang giữ hạng 9, giúp Châu Khải Phong có thêm ca khúc thứ ba lọt top 10. Tác phẩm mới của K-ICM và Quang Đông - Đừng chờ ­- đang bám sát BXH ở vị trí thứ 12.

Theo: Zing.vn

© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.