Hoài Linh không lấy cát-xê cho vai nữ trong phim mới

By dvvn thg 10 13, 2018
Nghệ sĩ hóa thân thành một phụ nữ miền Tây trong dự án nhiều tập của cháu nuôi - diễn viên Đăng Khoa.
Phim Tay buôn, buông tay xoay quanh những người dân buôn bán ở bến phà miền Tây vào cuối thập niên 1990. Cuộc sống họ bị xáo trộn từ khi chiếc cầu Mỹ Thuận đi vào hoạt động. Vai của Hoài Linh là Bảy Tình, một phụ nữ đanh đá, lươn lẹo, là nhân tố tạo tiếng cười cho phim.


Tạo hình vai Bảy Tình của Hoài Linh.

Đăng Khoa - nhà sản xuất của phim - chia sẻ anh cố thuyết phục danh hài Hoài Linh tham gia. Ban đầu êkíp của anh lo ngại vì từ lâu, Hoài Linh hạn chế đóng các vai nữ, chỉ nhận lời hóa trang trong sự kiện của các đồng nghiệp thân thiết. Hoài Linh từng lý giải ở tuổi gần 50, ngoại hình anh không còn phù hợp với các vai yêu cầu phải chăm chút phấn son. Nhưng sau khi đọc kịch bản, danh hài nhận lời vì thích tạo hình mộc mạc, gần gũi của nhân vật và chủ đề về cuộc sống miền Tây.

Là em kết nghĩa của mẹ Đăng Khoa, Hoài Linh không lấy thù lao để ủng hộ tác phẩm đầu tay của cháu nuôi. Do phải xuống bến phà ghi hình, anh hoãn các công việc giám khảo, đóng kịch... Nghệ sĩ cũng góp ý cho tác giả để kịch bản thực tế hơn, vì anh từng nhiều lần đóng vai người miền Tây trong kịch lẫn phim.


Hoài Linh và Ngân Quỳnh trên poster phim.

Nhân vật gần gũi với Bảy Tình là người mẹ bán trà đá nuôi con ăn học, tính cách tươi vui, do nghệ sĩ Ngân Quỳnh thể hiện. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ như: Huỳnh Lập, Tuấn Dũng, Ngọc Phước... Phim được đầu tư ba tỷ đồng, dài sáu tập, phát online từ 18/10.

Theo Vnexpress
© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.