Hoài Linh livestream hát bolero, tâm sự đã 4 tháng không đi diễn

By dvvn thg 5 04, 2020
Nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ kể từ Tết Nguyên đán, anh không đi diễn mà dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc vườn tược, trồng rau và rất nhớ khán giả.

Tối 2/5, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hoài Linh livestream trò chuyện cùng người hâm mộ. Danh hài mặc đồ ở nhà, gửi lời chào tới nhiều đồng nghiệp thân thiết và khán giả.

"Mấy tháng trời rồi không đi diễn, cũng không gặp khán giả trên truyền hình, nhớ mọi người quá. Từ mùng 9 Tết đến giờ chỉ ở nhà làm nông, làm ruộng đồng nên da đen thui rồi cả nhà ạ", Hoài Linh nói.


Phía dưới livestream, người xem để lại bình luận hỏi thăm sức khỏe "anh Bốn" và hy vọng Hoài Linh cùng các nghệ sĩ Việt sẽ sớm quay trở lại hoạt động nghệ thuật khi dịch bệnh kết thúc.

Sau đó, anh gửi tặng khán giả loạt ca khúc bolero như Hai chuyến tàu đêm, Xin gọi nhau là cố nhân, Phố đêm, Lá thư đô thị... Với nhiều ca khúc không có sẵn nhạc nền, danh hài sinh năm 1969 vẫn thoải mái hát mộc và nói: "Tôi không phải ca sĩ nhưng thích nghe nhạc và thường ngồi nghêu ngao một mình".

Ca sĩ Phi Nhung, Nhật Kim Anh, MC Phi Long dành lời khen: "Hay quá anh ơi".

Buổi trò chuyện trực tiếp kéo dài khoảng một tiếng 30 phút. Hoài Linh liên tục cảm ơn khán giả vì đã lắng nghe, trò chuyện cùng anh trong thời gian rảnh rỗi. Ngoài ra, "anh Bốn" nhắc nhở người hâm mộ nhớ giữ gìn sức khỏe, tuân thủ các quy tắc phòng, chống dịch bệnh và hẹn gặp lại người xem vào những lần livestream tiếp theo.

Kể từ Tết Nguyên đán đến nay, Hoài Linh có mặt tại nhà thờ Tổ nghề ở quận 9, TP.HCM. Nam danh hài chủ yếu nghỉ ngơi, chăm sóc vườn tược, trồng rau khiến da đen sạm.

Nghệ sĩ Hoài Linh từng phủ sóng các chương trình truyền hình như Người bí ẩn, Ơn giời, cậu đây rồi... Tuy nhiên, năm 2019, anh tạm lui về hậu trường, chủ yếu đi diễn, dành thời gian nghỉ ngơi, làm điều mình thích.


Giải thích lý do vắng bóng, danh hài từng cho biết: "Nhiều người thắc mắc khi không thấy tôi xuất hiện trên truyền hình, tưởng tôi tạm nghỉ dưỡng sức. Thực ra, tôi vẫn đi diễn đều đặn ở các tỉnh. Tôi mong khán giả có lại thói quen xem kịch, để sân khấu được sáng đèn thường xuyên, không bị mai một như nhiều bộ môn khác. Đây cũng là một tâm nguyện tôi cần thực hiện".

"Tôi cứ mãi xuất hiện trên truyền hình, khán giả có lẽ cũng bớt đi xem tôi diễn. Sau một năm đi diễn ở các sân khấu, tôi thấy kết quả rất khả quan, khán giả ủng hộ mình nhiệt tình", anh tâm sự.

Theo: Zing.vn

© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.