Hồng Tơ: 'Tôi từng lên truyền hình nói cờ bạc là tệ nạn'

By dvvn thg 11 29, 2019
"Hồng Tơ từng lên đài truyền hình, lên chùa khuyên mọi người cờ bạc là tệ nạn xã hội, là điều xấu. Thứ nhất là xì ke ma túy, thứ hai là cờ bạc...", nghệ sĩ hài nói.

Chiều nay (29/11), TAND TP.HCM sẽ đưa ra phán quyết đối với tội Đánh bạc của nghệ sĩ Hồng Tơ và 5 đồng phạm.

Trong phần xét hỏi của đại diện VKS, Hồng Tơ thừa nhận bản thân biết đánh bạc làm cho an ninh trật tự xã hội rối loạn. Khi đánh thua sẽ nghĩ ra việc trộm cắp, vi phạm pháp luật rất nguy hiểm.

"Hồng Tơ từng lên đài truyền hình, lên chùa khuyên mọi người rằng cờ bạc là tệ nạn xã hội, là điều xấu. Thứ nhất là xì ke ma túy, thứ hai là cờ bạc... Tòa xét xử bị cáo không oan, đây là bài học, sự nhắc nhở cho bị cáo", Hồng Tơ bày tỏ.

Nghệ sĩ hài khai tiền đánh bạc ban đầu chưa bỏ ra, trong túi lúc đó có 3,2 triệu là tiền sinh hoạt của gia đình. Hồng Tơ nói dù có thua cũng dứt khoát không lấy tiền đó ra chung vì "sợ bà xã".

Nói lời sau cùng, nghệ sĩ hài trình bày qua vụ án này, bị cáo thấy ray rứt lương tâm và hứa cố gắng làm những việc tốt để chuộc lại lỗi lầm với mọi người, nhất là với khán giả.

“Xin cho Hồng Tơ mức phạt nhẹ nhất để nuôi dạy cháu. Tình cảnh cha già con mọn, cha 60 tuổi con mới có 6 tuổi, phải đưa đón con đi học và lo kinh tế. Nói chọc cười người ta thì dễ nhưng không biết làm ai xúc động không", Hồng Tơ nói tại toà.


Phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện VKS nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự an ninh xã hội nên cần có mức án nghiêm. Các bị cáo đều là người biết rõ hành vi cờ bạc đỏ đen làm cho con người tin vào may rủi, hám lợi. Việc làm này pháp luật đã nghiêm cấm hưng vì để thỏa mãn nhu cầu nên đã vi phạm pháp luật.

Trong vụ án này, 6 bị cáo tham gia đánh bạc với số tiền trên 5 triệu đồng nên phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, xét các bị cáo đều phạm tội lần đầu, đánh bạc với số tiền nhỏ, thành khẩn khai báo nên đây là những tình tiết giảm nhẹ.

Từ đây, cơ quan công tố đề nghị tòa phạt Cao Văn Tơ 30-40 triệu đồng, 5 bị cáo còn lại từ 20-30 triệu đồng.

Trong vụ án này, ngoài Hồng Tơ, còn có bị cáo Nguyễn Văn Hậu là nghệ sĩ cải lương của đoàn Thanh Nga đang sống ở Australia. Bị cáo Trần Văn Hùng là cựu cán bộ điều tra Công an quận 3.

Theo cáo trạng, vào lúc 6h25 ngày 17/4, Hồng Tơ điện thoại rủ Giáp Thành Tây, Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu, Dương Hoàng An đến quán cà phê Nhớ Kỷ Niệm (do nghệ sĩ Hồng Tơ làm chủ) để đánh bài ăn tiền.

Vào lúc 14h30 cùng ngày, Công an phường Hòa Thạnh (quận Tân Phú) kiểm tra quán cà phê của Hồng Tơ, bắt quả tang Hồng Tơ cùng 5 người nêu trên đang tham gia đánh bài binh xập xám ăn tiền.

Cơ quan công an đã thu giữ 14,8 triệu đồng cùng nhiều tang vật. Tại cơ quan điều tra, nghệ sĩ Hồng Tơ cùng đồng phạm đã khai nhận hành vi phạm tội.

Theo: ZIng.vn

© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.