Isaac và Jack phối đồ giống nhau, chuộng trang phục họa tiết

By dvvn thg 5 24, 2020
Hai nam ca sĩ tuần qua đều lựa chọn những chiếc áo nổi bật kết hợp phụ kiện đồng điệu.

Thời điểm mùa hè, dàn sao nam Việt thay đổi gu ăn mặc với sự ưa chuộng những thiết kế họa tiết bắt mắt. Isaac nổi bật khi lựa chọn áo sơ mi in hình hổ giống bức tranh của Nhật. Anh kết hợp mũ lưỡi trai và kiểu vòng đeo tay ánh kim đồng điệu màu sắc trang phục.


Jack kết hợp trang phục có nhiều điểm tương đồng Isaac. Giọng ca Sóng gió diện áo khoác tông xanh với họa tiết baroque kinh điển của Versace đi kèm mũ lưỡi trai đồng màu in logo của MCM. Anh tiết chế phụ kiện vòng cổ, khuyên tai to bản để tránh sự rườm rà, kém tinh tế.


Soobin Hoàng Sơn cũng là một trong những nam ca sĩ chuộng trang phục họa tiết. Bộ cánh mang hơi hướm unisex của Saint Laurent với cách kết hợp áo sơ mi hình ngôi sao đi kèm quần tây skinny và thắt lưng in logo YSL.


Đức Phúc vẫn thích kết hợp trang phục phom dáng overized thoải mái với blazer độn vai tông trầm làm chủ đạo đi kèm áo thun, quần jeans trắng đơn giản. Tuy nhiên, cách lựa chọn phụ kiện tông màu bạc và ánh đồng kết hợp cùng nhau khiến tổng thể không có sự ăn nhập.


Ngô Kiến Huy nam tính với cách diện blazer denim kẻ viền trắng đồng điệu với áo thun và tạo sự nổi bật cùng quần tây sáng màu. Anh chọn cách xắn tay áo để hình ảnh trẻ trung hơn.


Trịnh Thăng Bình xuất hiện cá tính với bộ cánh tông đen cùng phom dáng oversized thoải mái. Chiếc clutch cầm tay họa tiết sơn nước trở thành điểm nhấn màu sắc tôn vẻ sành điệu trên tổng thể. Khán giả cho rằng nam ca sĩ phù hợp với kiểu đồ này hơn những trang phục bèo nhún nữ tính.


Ali Hoàng Dương mang đến hình ảnh chàng trai chuộng phong cách monochrome với bộ suit tím hồng nổi bật. Tiết chế phụ kiện là cách để bớt đi sự nữ tính, tránh việc phá hỏng sự đồng màu trên tổng thể.


Hồ Quang Hiếu quay về hình ảnh đơn giản bằng cách kết hợp áo thun sắc hồng cùng quần tây tối màu.


Theo: Zing.vn


© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.