Kiều Oanh: ‘Tôi không còn hot và ghê gớm như ngày xưa’

By dvvn thg 3 29, 2021
Kiều Oanh cho biết hiện tại bản thân không còn 'ghê gớm' như trước song cô khẳng định sẽ hỗ trợ đàn em Kim Đào trong hành trình làm nghề.

Tập 16 Cười xuyên Việt lên sóng với chủ đề Ước mơ là màn tranh tài của Ngọc Phước - Kim Đào. Đảm nhận vai trò giám khảo là cặp đôi danh hài Kiều Oanh và Minh Nhí. Ngoài ra ban giải trí bao gồm nghệ sĩ Nam Thư, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm và Anh Tú cũng mang đến những nhận xét hữu ích cho các thí sinh.

Nếu ở vòng thì đầu tiên, Kim Đào gây xúc động với một câu chuyện không trọn vẹn thì ở vòng thi quyết định này, nữ diễn viên kể về ước mơ có một hạnh phúc. Vào vai một cô gái giang hồ và ước mơ một cuộc sống bình yên, Kim Đào may mắn gặp được tình yêu của đời mình là một thầy giáo. Vì sợ gia đình người yêu không chấp nhận có con dâu là giang hồ, cô phải dùng mọi cách để che giấu. "Giấy không gói được lửa", cuối cùng cô đã bị cha chồng tương lai phát hiện. Thông qua tiết mục, Kim Đào muốn truyền tải thông điệp: Có thể quá khứ của mỗi người không trọn vẹn và hoàn hảo nhưng biết vươn lên và làm lại cuộc đời mới là điều quan trọng.

Kiều Oanh: ‘Tôi không còn hot và ghê gớm như ngày xưa’ - ảnh 1

Khả Như tâm sự cô càng lúc càng yên tâm với diễn xuất của Kim Đào. Lê Dương Bảo Lâm cho rằng chính tâm lý chơi hết mình cho vòng thi cuối và không đặt nặng vấn đề thắng thua đã giúp đàn em có phần thi trọn trịa và nhiều tiếng cười. Giám khảo Minh Nhí góp ý Kim Đào cần tiết chế lại để giữ lực diễn xuyên suốt cả tiết mục: “Nguyên tiểu phẩm tổng thể rất hay, rất vui nhưng nhìn kỹ Đào không phải là trụ trong đó”. Trong khi đó, nghệ sĩ Kiều Oanh thích tinh thần chơi hết mình của Kim Đào tại Cười xuyên Việt. Nữ danh hài hứa sẽ hỗ trợ đàn em ngay trên sóng truyền hình: “Đoạn đường em đi tới cần gì ở chị, biết rằng bây giờ chị Oanh không hot như ngày xưa, không còn là tên tuổi ghê gớm như ngày xưa nhưng với tất cả điều gì em cần, chị sẽ giúp em”.

Kiều Oanh: ‘Tôi không còn hot và ghê gớm như ngày xưa’ - ảnh 2

Ngọc Phước ghi điểm với hình tượng cô giáo đa nhân cách và buổi dạy học bá đạo. Tiết mục có sự hỗ trợ của Ngọc Hoa, Dương Thanh Vàng và Việt Trang trong vai học trò, sở hữu những tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Lần lượt từng người kể về ước mơ của chính mình. Sau đó, Ngọc Phước đã chỉ ra những điều không hợp lý trong suy nghĩ của nhân vật bằng viễn cảnh tương lai đầy hài hước. Sau tất cả, nữ thí sinh muốn truyền tải thông điệp: Ước mơ không phải là phép màu mà ngồi để chờ đợi nó xuất hiện mà ước mơ là sự cố gắng thực hiện mục tiêu đề ra.

Trong phần nhận xét, Khả Như nhận định Ngọc Phước luôn làm cho người xem tò mò về lối diễn xuất của mình. Đặc biệt, kịch bản tuy rất cũ nhưng tư duy rất mới khiến đàn chị đánh giá cao. Nam Thư cho rằng Ngọc Phước là "ca khó", một thí sinh khó đoán. Anh Tú khen Ngọc Phước thông minh khi lấy các tình huống từ các nhân vật khác để gây tiếng cười. Qua tiết mục này, nghệ sĩ Kiều Oanh không thể không công nhận Ngọc Phước là thí sinh có tài, tư duy trình độ và có duyên sân khấu. Danh hài Minh Nhí nhận định thí sinh khôn ngoan dù kịch bản khá đơn giản. Nam giám khảo cần ứng viên này quyết liệt hơn nữa nếu may mắn được bước vào vòng chung kết.

Sau 4 vòng thi, ba tấm vé vàng được trao cho Bảo Bảo (233,25 điểm), Kim Đào (228,25 điểm) và Ngọc Phước (226,5 điểm). Mậu Đạt đã phải chia tay với chương trình khi nhận được tổng số điểm 216,5.

Theo: thanhnien.vn

© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.