Lam Trường và người thân thắng vụ tranh chấp 3.902 m2 đất

By dvvn thg 5 26, 2020
HĐXX phúc thẩm nhận định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa anh trai Lam Trường và bà Trang trái luật nên tuyên hủy bỏ giao dịch này.

Chiều 25/5, TAND TP.HCM đưa ra phán quyết vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có liên quan đến ca sĩ Lam Trường (Tiêu Lam Trường).

Theo đó, tòa chấp nhận kháng cáo của ông Tiêu Sinh (anh trai Lam Trường) và những người liên quan, sửa bản án sơ thẩm của TAND quận 9.


Theo hồ sơ, năm 2000, Lam Trường cùng cha mẹ (ông Tiêu Diệu và bà Nguyễn Thị Tân) và hai người anh trai là Tiêu Sinh, Tiêu Lộc cùng góp tiền mua miếng đất có diện tích hơn 3.902 m2 tại quận 9 (TP.HCM).

Cả gia đình thống nhất để bà Tân làm đại diện đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 7/5/2015, cha mẹ của Lam Trường đã lập hợp đồng ủy quyền cho Tiêu Lộc thay hai ông bà quản lý, sử dụng và định đoạt với mảnh đất trên.

Ngày 14/4/2017, ông Tiêu Lộc sử dụng hợp đồng ủy quyền để chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất cho bà Ngô Thị Thùy Trang với giá hơn 27 tỷ đồng mà không có sự đồng ý của các thành viên khác trong gia đình.

Không đồng ý với việc làm này, ông Tiêu Sinh đại diện khởi kiện, yêu cầu tòa án tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng đất giữa ông Lộc và bà Trang. Tháng 11/2019, tòa sơ thẩm tuyên không chấp nhận yêu cầu của ông Tiêu Sinh.

Tại 2 ngày xét xử phúc thẩm vừa qua, HĐXX nhận định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Lộc và bà Trang không đúng pháp luật, vô hiệu tại thời điểm giao kết.

Từ đó, tòa tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa cha mẹ ca sĩ Lam Trường (do ông Tiêu Lộc làm đại diện). Đồng thời, toà bác bỏ yêu cầu của bà Trang về việc công nhận hợp đồng chuyển nhượng với ông Lộc và buộc bà Trang phải trả lại bản chính giấy tờ đất.

Theo: Zing.vn

© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.