Long Nhật nói về thời hoàng kim: Diễn hết tỉnh này sang tỉnh khác suốt mấy tháng

By dvvn thg 3 09, 2021
Ca sĩ Long Nhật có dịp trải lòng về thời hoàng kim khi được đi lưu diễn ở nhiều nơi. Anh tiết lộ: "Mỗi lần chuẩn bị bước lên sân khấu, tâm trạng lúc nào cũng hoang mang, lo lắng".

Xuất hiện trong Cơ hội đổi đời, nghệ sĩ Long Nhật tâm sự bản thân cảm thấy rất hạnh phúc khi được mời chơi gameshow hay các chương trình thực tế, vì đó cũng còn là cơ hội để anh tiếp xúc với những nghệ sĩ trẻ, tiếp nhận năng lượng tích cực cho cuộc sống vui vẻ hơn. “Được lên sân khấu, được phục vụ khán giả là niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ. Nghệ sĩ mà, ai cũng muốn mình trẻ đẹp và có thật nhiều năng lượng hết. Đó cũng là cách mà Long Nhật sống. Lúc nào mình cũng phải tích cực hết”, nam khách mời cho hay.

Tại hậu trường, Long Nhật chia sẻ cùng Xuân Nghị về thời hoàng kim của bản thân: “Tụi em giờ sướng hơn rồi, ngày xưa đi lưu diễn là cực lắm, hết tỉnh này lại chạy sang tỉnh khác suốt mấy tháng như vậy. Mà năm nào cũng phải đi như vậy đó. Nhưng nhìn lại đấy cũng là cái sung sướng của anh thời điểm đó. Mà mỗi lần chuẩn bị bước lên sân khấu, tâm trạng lúc nào cũng hoang mang, lo lắng. Dù hơn 30 năm đi hát nhưng những rung động ấy vẫn còn. Thật ra như vậy mới vui, như vậy mới là cảm xúc của một người nghệ sĩ”.

Long Nhật nói về thời hoàng kim: Diễn hết tỉnh này sang tỉnh khác suốt mấy tháng - ảnh 1

Long Nhật cũng cho hay ngoài công việc ca hát hiện tại, anh còn “lấn sân” sang sự nghiệp diễn xuất khi “đầu quân” cho các sân khấu kịch có tiếng ở TP.HCM. “Mặc dù là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng bên mảng sân khấu kịch và phim lại mời Long Nhật khá nhiều. Mà toàn là những vai thứ chính hoặc vai chính không à. Long Nhật lại không qua trường lớp chuyên nghiệp nữa. Nhiều anh em đồng nghiệp trong nghề diễn đã hỗ trợ Long Nhật rất nhiều như Hồng Vân, Lê Công Tuấn Anh, Chí Tài, Đại Nghĩa,… Xuân Nghị cũng là đàn em mà hỗ trợ, dạy cho Nhật rất nhiều điều trong kinh nghiệm diễn xuất. Mỗi lần cùng làm việc với nhau ở các dự án phim, kịch thì Nghị đều ra sức tập cho Long Nhật. Rồi mỗi khi mình bị thiếu năng lượng hay làm chưa tốt thì Nghị cũng là người tìm cách nhắc khéo mình”, nam ca sĩ cho biết thêm.

Long Nhật nói về thời hoàng kim: Diễn hết tỉnh này sang tỉnh khác suốt mấy tháng - ảnh 2

Trong tập 8 Cơ hội đổi đời, Long Nhật kết hợp cùng với hai đàn em là Xuân Nghị và Ngọc Châm vượt qua những thử thách của chương trình để mang số tiền cao nhất giúp đỡ cho chị Nguyễn Thị Lệ (Cà Mau). Được biết, chị Lệ đang sống cùng 5 con nhỏ trong một căn nhà tạm bợ xây dựng trên 3 mặt vách nhà họ hàng, hàng xóm tại Cà Mau. Con gái lớn 18 tuổi của chị hiện đã nghỉ học sau khi hoàn thành chương trình lớp 12. Vì không có điều kiện nên em bỏ dở giấc mơ đại học để phụ mẹ kiếm tiền nuôi các em với công việc phụ quán ăn, số tiền ít ỏi là 100.000 đồng/ngày.

Mất chồng, chị Lệ phải một mình vừa làm cha, vừa làm mẹ để gánh vác gia đình. Để kiếm thêm thu nhập, chị nhận rất nhiều việc như giặt đồ, làm cá thuê để có tiền lo cho các con. Ngay cả căn nhà 3 mẹ con đang ở cũng là của họ hàng góp tiền để lót nền, lợp mái. “Ngày trước khi chưa được bà con hỗ trợ lót gạch, mấy mẹ con phải sống trong căn nhà toàn gạch đá lởm chởm, nên đứa nào cũng bị đá cắt chân, chảy máu hết”, chị Lệ buồn bã nói. Mỗi ngày, chị Lệ phải quần quật từ 4 giờ sáng đến tận 12 giờ đêm. Có nhiều hôm, chị phải dẫn 2 con nhỏ đến chỗ làm, vừa chăm con, vừa phụ quán. Nói về đứa con út, chị Lệ cho biết bé bị tim bẩm sinh, mỗi lần khóc hay tức chuyện gì là cứ xỉu ngang. “Lúc đó tôi hoảng lắm. Giờ cũng quen dần rồi, nhưng phải giữ con liên tục, vì con xỉu lại đập đầu xuống đất”, chị Lệ cho hay.

Theo: thanhnien.vn

© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.