Nam Thư chia sẻ về tin 12 năm không đón Tết với cha mẹ

By dvvn thg 3 30, 2021
Nữ diễn viên hài khẳng định cô không ở nhà với cha mẹ suốt mùa Tết không có nghĩa là người con bất hiếu.

Mới đây, Nam Thư cùng Đan Trường là khách mời của chương trình Cơ hội đổi đời. Ở hậu trường, nữ diễn viên hài chia sẻ về rắc rối cô phải đối mặt trong thời gian qua. Đó là chuyện 12 năm Nam Thư không về quê ăn Tết cùng gia đình và nghi vấn cô bỏ rơi cha mẹ.

Nam Thư lý giải: “Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi lên tiếng về việc này. Không phải 12 năm tôi không về ăn Tết với ba mẹ mà là nhiều khi về sớm nhưng mùng Một đã đi rồi. Tôi phải lên TP.HCM diễn kịch Tết. Trước Tết, bao giờ tôi cũng về dọn dẹp nhà cửa. Tôi không ăn Tết có nghĩa là không ở suốt mùa Tết, chứ không phải không về như mọi người nghĩ”.

Nam Thu len tieng ve tin bo cha me 12 nam anh 1

“Tôi không làm gì sai, hổ thẹn với lòng mình. Tôi không bỏ cha mẹ suốt mười mấy năm. Vì vậy, mọi người có ném đá, tôi cũng không sợ. Tôi vẫn lo cho cha mẹ. Tôi tự tin mình là người con có hiếu”, Nam Thư khẳng định.

Nữ diễn viên thừa nhận sống trong showbiz nhiều năm nhưng cô luôn giữ cách sống thật, thẳng thắn. Vì vậy, cách cô thể hiện trong các mối quan hệ cũng bộc trực, chân thành. “Chị Lệ Quyên từng nói với tôi: trong showbiz mà kiếm một đứa thật như em khó lắm", Nam Thư kể.

Trong chương trình, Nam Thư, Đan Trường cùng thủ môn Lại Thị Tuyết sẽ cùng giúp đỡ cho gia đình bà Nguyễn Thị Thanh (63 tuổi) ở Hà Tĩnh.

Chứng kiến vợ chồng bà Thanh phải chăm sóc cho một con trai bị bệnh tâm thần, con gái và cháu gái học lớp 10 bị chứng vẹo cột sống bẩm sinh, nữ diễn viên không kìm được xúc động. Cô tự nhủ cố gắng làm nhiều cách để có thể giúp gia đình bà Thanh trả nợ số tiền 50 triệu đồng.

“Tôi từng khó khăn, gia đình cũng gặp biến cố, nợ nần, phá sản. Lúc đó, tôi còn nhỏ và chỉ biết làm theo lời ba mẹ. Ba mẹ cũng gói ghém, dành dụm cho tôi đi học. Vì vậy sự mạnh mẽ của tôi đã được rèn luyện từ lâu”, Nam Thư chia sẻ thêm.

Theo: Zing.vn

© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.