Nghệ sĩ cải lương Trang Thanh Xuân bệnh tật, bán vé số ở tuổi 71

By dvvn thg 3 16, 2021
Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Trang Thanh Xuân phải bán vé số để kiếm tiền trang trải cuộc sống và điều trị bệnh. Bà sống cùng em gái trong phòng trọ rộng 6 m2.

Ngày 13/3, kênh của nhóm nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười, Diễm Hương, Năm Chà đăng tải video ghé thăm "cô đào" nổi danh giới cải lương một thời Trang Thanh Xuân. Trong video, nhóm nghệ sĩ tiết lộ cuộc sống khó khăn của nghệ sĩ Trang Thanh Xuân và ghé thăm phòng trọ của bà.

Nhiều năm nay, giọng ca Máu nhuộm sân chùa mưu sinh bằng nghề bán vé số ở khu vực chợ Rạch Ông (quận 8, TP.HCM). Theo chia sẻ, Trang Thanh Xuân thường nhận 50-60 tờ vé số mỗi ngày, không dám lấy nhiều vì sợ bán không hết. Vào ngày bán được nhiều, thu nhập của nghệ sĩ Trang Thanh Xuân cũng chưa tới 100.000 đồng, thông thường rơi vào khoảng 50.000-70.000 đồng. Với số tiền trên, bà vừa phải trang trải cuộc sống vừa mua thuốc chữa bệnh.

nghe si trang thanh xuan ban ve so anh 1

Gặp Trang Thanh Xuân, nghệ sĩ Phi Phụng, Diễm Hương, Phương Dung... đã đi khắp chợ để bán vé số cùng bà. Sau khi bán hết số vé đã lấy trong ngày, giọng ca nổi danh một thời đưa nhóm nghệ sĩ về thăm phòng trọ của bà.

Trang Thanh Xuân sống nương tựa vào em gái trong căn phòng trọ có diện tích khoảng 6 m2. Cả hai chị em nữ ca sĩ đều không có gia đình.

“Tiền thuê nhà mỗi tháng là 1,7 triệu đồng, tôi ở chỗ này cũng lâu lắm rồi. Mỗi ngày tôi đi bộ ra chợ bán. Tôi phải bó chân lại mới đi được, vì bị thoái hóa khớp, giãn tĩnh mạch, nếu không bó thì chân sưng lên, đau lắm, đi không nổi", "cô đào" nổi danh một thời chia sẻ.

Trang Thanh Xuân nghỉ hát cải lương từ năm 1986 vì sức khỏe yếu. Sau khi giải nghệ, bà làm nhiều công việc để kiếm sống. Trang Thanh Xuân kể: “Tôi bị bệnh tim. Trước đây, tôi đi bán bắp nhưng bưng không nổi, chuyển sang bán chè chuối chưng, nhưng ế quá nên bán vé số đến bây giờ".

“Tôi bị tim nên mỗi lần hát, đánh trống ầm ầm là tôi bị mệt, hát không nổi. Bây giờ, tôi cũng có bà con, nhưng người ta cũng khó khăn nên mình không dám nhờ”, bà nói thêm.

Chia sẻ của Trang Thanh Xuân khiến nhóm nghệ sĩ xúc động. Trong lúc tâm sự, nữ nghệ sĩ cải lương giới thiệu cuốn album gồm các bức ảnh của bà thời son trẻ, hoặc các bài báo viết về bà. Trang Thanh Xuân từng là giọng ca cải lương được yêu mến trong thập niên 1970, độ nổi tiếng chỉ đứng sau nghệ sĩ Minh Vương, Bạch Lê, Thanh Kim Huệ.

"Năm nay tôi 71 tuổi rồi, cứ mỗi lần ca là tôi muốn khóc. Hát như vậy khiến tôi nhớ sân khấu, nhưng làm sao bây giờ”, bà tâm sự.

nghe si trang thanh xuan ban ve so anh 2

Theo: Zing.vn

© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.