'Sao Việt còn mặc áo dài phản cảm, cớ gì lại ném đá dữ dội ca sĩ Mỹ?'

By dvvn thg 10 15, 2019
Thủy Tiên, Mai Phương Thúy và nhiều sao Việt từng mặc áo dài phản cảm. Vì vậy, nhiều khán giả cho rằng: "Ý thức của người Việt chưa tốt, sao lại chỉ trích người nước ngoài?".

Hai ngày qua, cư dân mạng Việt phản ứng với ca sĩ Kacey Musgraves khi cô mặc áo dài không quần trong một sự kiện. Sự phản ứng ấy càng gay gắt hơn khi Ngô Thanh Vân đăng tải những bức xúc về ca sĩ người Mỹ trên trang cá nhân. Đả nữ còn kêu gọi fan đánh sập trang của nữ ca sĩ này.

Vào chiều 14/10, hình ảnh cũ của Ngô Thanh Vân được đào lại. Theo đó, nữ diễn viên được cho là mặc giống áo dài nhưng sử dụng chất liệu vải xuyên thấu, xẻ cao, hở bụng. Đả nữ cũng không mặc nội y.

Hình ảnh này được lan truyền trên mạng xã hội và khán giả tỏ ra thất vọng với Ngô Thanh Vân bởi cô đã chỉ trích nặng nề đồng nghiệp Mỹ nhưng bản thân lại mặc quốc phục theo hướng phản cảm.


Không chỉ Ngô Thanh Vân, trước đây, hàng loạt nghệ sĩ Việt đã bị khán giả phản ứng khi mặc áo dài hở hang, lố lăng. Mai Phương Thúy từng gây xôn xao dư luận khi tung bộ ảnh với áo dài trắng mỏng, lộ rõ nội y vào năm 2012. Hình ảnh phản cảm chụp với áo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tên tuổi của Hoa hậu Việt Nam ở thời điểm đó. Và cô đã phải lên tiếng xin lỗi khán giả.

Người hâm mộ cũng ngán ngẩm trước áo dài trắng của Thủy Tiên mặc trong một sự kiện. Trang phục này sẽ thanh lịch, nền nã tôn vóc dáng mảnh mai của nữ ca sĩ nếu không có phần dưới cắt xẻ quá cao, đến mức người đối diện phải cảm thấy xấu hổ thay.

Theo Hoa hậu Ngọc Hân, đặc điểm nổi bật của áo dài Việt là sự kín đáo, nền nã. Vì thế dù sáng tạo thế nào nhà thiết kế cũng cần giữ lại điều này. "Kín đáo mới là áo dài. Nếu áo dài hở hang, chắc chắn sẽ phản cảm và bị phản ứng", Ngọc Hân nhấn mạnh.

Thực tế, không ít người đẹp Việt diện những bộ áo dài quá hở hang. Á hậu Thùy Dung từng bị chê trách vì mặc áo dài cách điệu cúp ngực. Ngọc Quyên lại phải đối diện với những chỉ trích, phê phán của khán giả vì mặc áo dài với đường cut-out táo bạo hở ngực, xẻ đùi cao.

Tương tự, Mỹ Lệ, Phan Thị Mơ hay Á hậu Hoàng My cũng bị ném đá khi xuất hiện với bộ áo dài hở ngực hay hở trọn tấm lưng.

Rõ ràng, hiểu rõ văn hóa đất nước hơn nữ ca sĩ người Mỹ nhưng loạt người đẹp Việt vẫn mắc lỗi khi mặc áo dài. So sánh hình ảnh của Ngô Thanh Vân và nhiều người đẹp Việt với ca sĩ người Mỹ khi mặc áo dài, nhiều khán giả cảm thán: "Người Việt Nam còn không tôn trọng, không yêu áo dài, sao có thể chỉ trích người nước ngoài dữ dội như vậy, tấn công trang cá nhân xúc phạm lại người ta?". "Trước khi chỉ trích người khác hãy xem lại mình", một số tài khoản đưa quan điểm.


Trước đó, nhà thiết kế Sỹ Hoàng đã thẳng thắn cho rằng nên hoàn thiện ý thức của mỗi người ở Việt Nam về áo dài trước khi dạy người nước ngoài phải làm đúng.

"Trong nước, cũng còn rất nhiều người hiểu sai, mặc áo dài sai. Có người mặc áo dài với quần short, áo dài với quần leging da, xắn cao ống quần hoặc buộc tà áo, tạo dáng không phù hợp... Đừng phản ứng quá mạnh với người nước ngoài", nhà thiết kế nói.

Theo Sỹ Hoàng, hình ảnh mặc áo dài phản cảm, tạo dáng chưa phù hợp không chỉ có với sao Việt mà xảy ra rất nhiều trong đời sống ở ngay tại 2 thành phố lớn Hà Nội, TP.HCM.

Vì vậy giữa làn sóng chỉ trích của dư luận, nhà thiết kế Sỹ Hoàng có cái nhìn nhẹ nhàng hơn với ca sĩ Kacey Musgraves. Anh khuyên mọi người thay vì ném đá, tẩy chay, đánh sập trang của Kacey nên đưa ra góp ý nhẹ nhàng, mang tính xây dựng.

"Nên thông cảm với ca sĩ bởi không phải ai cũng hiểu hết văn hoá của một quốc gia khác. Đặc biệt, ở Mỹ họ có sự tự do trong việc thể hiện cái tôi, quan điểm cá nhân. Có rất nhiều trang phục nhưng cô ấy chọn áo dài. Điều đó chứng tỏ cô ấy bị thu hút và yêu thích áo dài. Trong khi đó, trên thế giới các nhà thiết kế phải trả tiền để các nghệ sĩ mặc đồ của họ", nhà thiết kế nhấn mạnh.

Theo: Zing.vn

© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.