Sơn Tùng M-TP chọn mặc áo đỏ nổi bật, Trường Giang ưa chuộng suit đen

By dvvn thg 3 20, 2020
Tuần qua, nhiều sao nam Việt diện đồ tông màu trung tính, chỉ có Sơn Tùng làm nổi bật bản thân bằng trang phục sắc đỏ thu hút.

Sơn Tùng M-TP biết cách thể hiện sự khác biệt thông qua thời trang. Không đi theo phong cách cố định, nam ca sĩ luôn cập nhật các xu hướng để mang đến vẻ sành điệu cho bản thân. Anh đơn giản với cách kết hợp áo sweater cùng quần jeans ống loe, nhưng điểm nhấn lại đến từ gam màu nổi trên trang phục.


Những bộ suit chỉn chu tông màu đơn sắc luôn là lựa chọn hàng đầu của Trường Giang mỗi khi xuất hiện trên chương trình truyền hình. Thiết kế này giúp anh thể hiện vẻ chững chạc và che lấp khuyết điểm của bản thân.


Sau lời chê bai gu ăn mặc nữ tính, Soobin Hoàng Sơn trở về với chiếc áo thun trắng đơn giản đi kèm quần skinny jeans gam màu tương phản và tiết chế phụ kiện.


Sau khi cải thiện vóc dáng, Erik ngày càng tự tin với bản thân. Anh không còn che giấu khuyết điểm trong những bộ cánh oversized lùng bùng, thay vào đó là trang phục ôm sát cơ thể. Nam ca sĩ hướng đến hình tượng cá tính khi diện áo lưới dài tay bên ngoài bao phủ áo thun in hình phối cùng quần skinny bụi phủi và nhấn nhá cặp kính đồng màu.


Đức Phúc đơn giản với kiểu áo thun họa tiết oversized gam màu sáng thể hiện vẻ trẻ trung của bản thân. Thời gian gần đầy, anh thường xuyên đăng ảnh khoe thành quả cải thiện vóc dáng sau thời gian dài chăm chỉ tập luyện thể thao. Trong hình, 9X tự tin thực hiện thử thách đặt son môi lên xương quai xanh giống các mỹ nhân Việt từng làm trước đó.


Sau gu ăn mặc màu sắc đậm chất Hàn Quốc, Tuấn Trần quay về hình ảnh thanh lịch trong bộ suit phom dáng cứng cáp cùng tông màu trắng nhã nhặn. Những phụ kiện kim loại không thể thiếu trên mỗi set đồ, giúp anh thể hiện vẻ cá tính của bản thân.


Chi Dân ngày càng hướng bản thân đến hình ảnh nam ca sĩ thanh lịch trong những bộ suit chỉn chu với phong cách momochrome.


Theo: Zing.vn

© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.