Trường Giang khoe ảnh mặc sơ mi trắng, Erik diện áo đỏ sành điệu

By dvvn thg 6 14, 2020
Erik thu hút với kiểu áo sơ mi phom dáng quá khổ cùng những đường vân dập nổi sành điệu.

Trường Giang hiếm khi xuất hiện với hình ảnh thanh lịch trong kiểu áo sơ mi đơn giản kết hợp cùng quần tây ở đời thường. Anh tạo điểm nhấn bằng giày loafer đính đá lấp lánh với đường viền ánh kim trước phần mũi.


Erik ngày càng chứng tỏ vẻ sành điệu của nam ca sĩ đam mê thời trang và am hiểu xu hướng. Anh chọn áo sơ mi oversized với đường vân dập nổi làm điểm nhấn đi kèm quần skinny jeans. 9X không quên nhấn nhá vẻ cá tính bằng vòng cổ xích bạc.


Trong buổi tiệc tối cùng Hòa Minzy và Erik, Đức Phúc chỉn chu với bộ suit tông màu tối tương phản với sơ mi trắng bên trong. Tuy nhiên, anh vẫn chuộng phom dáng trang phục độn vai theo kiểu Balenciaga.


Isaac tiếp tục chia sẻ hình ảnh set đồ mùa hè mát mẻ với nhiều họa tiết khác nhau như hoa lá hay chim muông trên nền vải tối màu. Nam ca sĩ kết hợp cùng quần jeans rách gối bụi phủi và tiết chế phụ kiện đi kèm.


Ngô Kiến Huy cũng chuộng kiểu áo họa tiết nổi bật. Tuy nhiên, anh trông thanh lịch hơn khi phối với quần jogger bằng cách sơ vin và chọn giày sneakers đồng điệu màu sắc trang phục.


Soobin Hoàng Sơn cá tính với kiểu sơ mi dáng dài in họa tiết kẻ ô cùng quần skinny jeans phom dáng túi hộp nam tính. Sneakers đế thô tiết chế dây đan chéo trở thành điểm nhấn của bộ trang phục.


Trịnh Thăng Bình thanh lịch với bộ suit đen theo kiểu 6 nút và tạo sự nổi bật bằng khăn bỏ túi tương phản màu sắc xếp thành hình cánh hoa hồng trắng.


Không còn hình ảnh chàng trai cổ điển, Trần Nghĩa thay đổi với gu ăn mặc sành điệu, năng động hơn khi phối áo thun oversized in họa tiết trái tim cùng sneakers đồng màu.


Ca sĩ Ali Hoàng Dương chuộng gam màu trung tính như tông be, trắng hay đen trên trang phục street style. Anh biết cách lựa chọn chất liệu vải sơ mi mỏng, nhẹ để tạo sự thoải mái trong ngày hè nóng bức.


Theo: Zing.vn


© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.