Phim Hướng dương ngược nắng tập 18 phần 2: Vì sao Minh khiến bà Cúc phải nể?

By dvvn thg 4 28, 2021
Phim Hướng dương ngược nắng tập 18 phần 2: Châu theo Phúc trở về; Trí muốn cắt đứt với chị gái; Minh khiến bà Bạch Cúc nể và bất ngờ…

Phim Hướng dương ngược nắng tập 17 phần 2 không có nhiều diễn biến xoay quan chuyện Trí quyết định cùng mẹ dọn khỏi căn hộ của 3 mẹ con mặc cho Minh năn nỉ, giải thích. Bà Loan cũng từ mặt Minh vì cho rằng cô không quan tâm gì đến sống chết của em trai, bỏ mặc vì tham cuộc sống giàu sang. Hai mẹ con Trí đến thuê nhà trọ ở và Trí muốn kiếm việc làm. Bà Loan mang theo số tiền mà bà lừa của Hải làm vốn. Sau khi ổn định chỗ ở, hai mẹ con đến nhà hàng ăn lẩu. Đang ăn thì đột nhiên có một người đàn ông lại mời bà Loan vào phòng VIP vì có sếp của ông ta rất hâm mộ giọng ca của ca sĩ Diễm Loan năm xưa.

Phim Hướng dương ngược nắng tập 18 phần 2: Vì sao Minh khiến bà Cúc phải nể? - ảnh 1

Ở một diễn biến khác, Hoàng tìm nhà Minh đúng lúc cô chạy theo không kịp và nhìn thấy mẹ và em trai lên taxi đi mất. Trời mưa lớn, cô đau đớn khóc ngất dưới mưa. Sự xuất hiện của Hoàng khiến Minh càng điên tiết nên đã thể hiện tất cả sự oán hận dành cho Hoàng. Bởi vì anh cô mới vất vả làm việc ngày đêm để vực dậy Cao Dược. Vì Hoàng mà em trai suýt phải vào tù. Giờ cô mất luôn người thân… Hoàng đứng chết lặng…

Phim Hướng dương ngược nắng tập 17 phần 2 còn có vài tình tiết cho thấy Phúc có vẻ đã thuyết phục Châu quay trở về. Hai người đi dạo ở vùng phố núi một lần cuối trước khi rời nơi đây. Phúc mua trà sữa cho Châu khiến cô thoáng lên nỗi nhớ về Kiên…. Bởi Kiên đã từng mua trà sữa cho cô lúc hai người còn mặn nồng… Còn Kiên sau khi Châu mất tích, anh tâm sự với Hoàng rằng bản thân cảm thấy những điều mình từng làm, hận thù chẳng còn hứng thú gì nữa để Kiên phải tiếp tục.

Phim Hướng dương ngược nắng tập 18 phần 2: Vì sao Minh khiến bà Cúc phải nể? - ảnh 2

Phim Hướng dương ngược nắng tập 18 phần 2 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ cảnh Minh đến gặp Trí và nghe những lời chia sẻ của em trai: “Hồi em qua nhà lão Kiên nhờ giảng bài ấy. Chị biết hắn ta nói với em câu gì không. Muốn thoát khỏi vùng an toàn thì phải chặt đứt cây cầu dẫn về con đường cũ. Cái loại anh như hắn ta em không tiếc đâu. Nhưng mà chả hiểu sao em vẫn nhớ câu đấy. Và bây giờ em cảm thấy em không thể ở mãi trong vùng an toàn được. Em phải chặt đứt cây cầu nối với chị”.

Trong tập này có cảnh Châu cuối cùng cũng chịu quay về cùng Phúc. Trên đường đi bộ ra chỗ đón xe khách, Châu tự nhiên bị đau bụng… Phúc thì cho rằng Châu đang giở trò để không đi nữa nhưng khi thấy Châu ôm bụng thì Phúc cũng rất lo lắng…

Phim Hướng dương ngược nắng tập 18 phần 2: Vì sao Minh khiến bà Cúc phải nể? - ảnh 3

Phim Hướng dương ngược nắng tập 18 phần 2 còn có một tình tiết rất thú vị là Minh ngồi xe cùng bà Cúc. Lần đầu tiên bà Cúc thể hiện sự bất ngờ và nể khi nghe những lời của Minh: “Có những thứ đối với cô là quan trọng nhưng với người khác thì chưa chắc. Cháu vẫn còn ở đây là vì dòng máu chảy trong người cháu. Đứng trước vong linh của bố cháu, cháu sẽ không cảm thấy hổ thẹn hay đối diện trước mặt ông nội cháu, cháu cũng không cảm thấy áy náy. Cô yên tâm, khi Cao Dược vững vàng, cháu sẽ quay về với mẹ và em trai cháu”.

Theo: thanhnien.vn

© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.