Chồng Lê Phương mang tiếng 'bênh vợ bất chấp'

By dvvn thg 9 06, 2018
Phạm Trung Kiên dọa đánh nếu diễn viên Hoàng Anh mạnh tay với vợ mình khi đóng phim 'Gạo nếp gạo tẻ'.
Nhân vật Công trong phim Gạo nếp gạo tẻ do diễn viên Hoàng Anh thể hiện ngày càng bị nhiều khán giả ghét vì quá bạc tình bạc nghĩa. Mặc cho Hương (Lê Phương) níu kéo, Công vẫn một mực ruồng rẫy, đòi ly dị. Ở tập 53, Hương gần như phát điên vì con trai út ngã bệnh, bất tỉnh trong khi chồng bỏ đi với bồ. Với niềm tin con trai sẽ tỉnh lại nếu được gặp bố, Hương chạy đi tìm Công. Cô van xin anh đến thăm con đồng thời năn nỉ Nhi (Băng Di) hãy buông tha cho chồng mình. Nghe con bệnh nặng, Công gọi điện cho mẹ đẻ để xác nhận thông tin nhưng bà đã che giấu chuyện này vì muốn anh có thể dứt khoát với Hương và đổi đời bên cô bồ giàu có. Sau khi nói chuyện với mẹ, Công thẳng tay tát Hương trước mặt nhân tình và cấm vợ không được tiếp tục đến làm phiền.

Lê Phương kể với Ngoisao.net, ông xã Phạm Trung Kiên cũng có mặt ở trường quay khi Hoàng Anh thực hiện cảnh đánh cô. "Sau cảnh đó, ông xã nói với tôi 'Anh canh rồi, chỉ cần Ni (Hoàng Anh) mạnh tay là anh bay vô liền'. Tôi và mọi người trong đoàn phim nghe thấy vậy đều cười muốn chết luôn. Tôi phải trấn an anh ấy rằng đây chỉ là làm phim mà thôi", nữ diễn viên nói.

Lê Phương cho biết, đoàn phim Gạo nếp gạo tẻ đặt cho ông xã cô biệt danh "bênh vợ bất chấp" vì anh sẵn sàng "xử lý" bất cứ người nào ức hiếp vợ. Không chỉ ở trường quay, mỗi khi tháp tùng Lê Phương đi đâu, Trung Kiên cũng luôn ở trạng thái ngó nghiêng như một người bảo vệ thứ thiệt. Điều đó khiến cô luôn yên tâm và có cảm giác được bảo vệ tuyệt đối khi ở bên anh.


Hoàng Anh, Lê Phương và các diễn viên nhí tại hậu trường phim 'Gạo nếp gạo tẻ'.

Đem chuyện này kể cho diễn viên Hoàng Anh, người đóng vai chồng của Lê Phương trong Gạo nếp gạo tẻ, anh cười lớn và nói: "Chắc Kiên chỉ nói chơi vậy thôi chứ tôi tát Phương nhẹ lắm. Chúng tôi đều học ở trường nên biết làm động tác hình thể như thế nào để bạn diễn không bị đau nhiều. Nếu Kiên đánh tôi gì tôi cũng đánh lại Kiên đó". Hoàng Anh cho hay ca sĩ Phạm Trung Kiên hầu như có mặt 24/24 ở đoàn phim cùng vợ. Điều anh ấn tượng nhất về người bạn đời của Lê Phương là lúc nào Trung Kiên cũng hỏi mọi người "Ủa sao vợ em đóng phim gì mà khóc hoài vậy?".

Sự xuất hiện của Trung Kiên không làm Hoàng Anh quá ngại ngùng khi đóng cảnh xô xát với Lê Phương. Trong mắt Hoàng Anh, ông xã của Lê Phương là người hiền lành, tốt tính và cũng rất thấu hiểu, thông cảm cho công việc của vợ. Vì vậy, nam diễn viên tin rằng Trung Kiên sẽ không bận lòng khi thấy bà xã đóng cảnh tình cảm hay ẩu đả với bạn diễn khác giới. Ở ngoài đời, Hoàng Anh và Trung Kiên cũng thường xuyên nói chuyện, có thể trao đổi về nhiều chủ đề khác nhau.


Vợ chồng Lê Phương - Trung Kiên tại triển lãm cưới

Hoàng Anh luôn cảm thấy Lê Phương là bạn diễn ăn ý nhất của anh trong phim Gạo nếp gạo tẻ. Nữ diễn viên học trước anh một khóa tại trường Sân khấu - Điện ảnh nhưng cả hai xuất phát điểm giống nhau khi cùng có vai diễn đầu tiên trong phim Ký túc xá của đạo diễn Châu Quế. Là bạn bè ở ngoài đời và cũng từng đóng với nhau rất nhiều phim nên họ không gặp bất kỳ trở ngại nào khi làm phim này. "Trước khi diễn, chúng tôi không cần tập luyện hay bàn bạc trước nhưng khi vào set vẫn có thể tung hứng, thêm bớt một vài câu thoại làm cho phân đoạn thêm mượt mà", nam diễn viên nói.

Gạo nếp gạo tẻ là phim truyền hình dài 80 tập, xoay quanh cuộc sống của các thành viên trong gia đình bà Mai (NSND Hồng Vân) và ông Vương (Mai Huỳnh). Trong hơn 50 tập đã chiếu, các con gái của bà Mai liên tiếp gặp phải nhiều biến cố. Trong khi Hương bị chồng ruồng bỏ theo nhân tình thì Hân (Thúy Ngân) lại phản bội chồng, cặp kè với người yêu cũ. Minh (Phương Hằng) cũng trải qua nhiều thăng trầm vì tình cảm của cô với Nhân (Anh Tuấn) bị ngăn cản quyết liệt trước khi có được sự ủng hộ từ gia đình hai bên.

Theo Ngoisao
© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.